Đà Nẵng tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện

Thứ năm, 24/10/2013 15:01

(Cadn.com.vn) - Ngay sau vụ bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ, nâng ngực và bị bác sĩ ném xác xuống sông phi tang tại thẩm mỹ viện (TMV) Cát Tường (Hà Nội) được dư luận, đặc biệt là chị em có nhu cầu làm đẹp rất quan tâm đến việc chất lượng của các TMV hiện nay.

Để hiểu rõ thêm về vấn đề này chúng tôi có cuộc trao đổi với bác sỹ (B.S) Hồ Lai Dũng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP Đà Nẵng về việc quản lý kiểm tra đối với các TMV trên địa bàn TP Đà Nẵng.

B.S Hồ Lai Dũng

P.V: Xin ông cho biết số lượng và chất lượng các TMV trên địa bàn TP đến thời điểm này?

* Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Y tế Đà Nẵng đã tổ chức thanh, kiểm tra đối với 572 cơ sở ATTP, trong đó có 45 cơ sở vi phạm vệ sinh ATTP phạt tiền 115,7 triệu đồng; thanh tra 59 cơ sở hành nghề Y, Dược, có 20 cơ sở vi phạm, đình chỉ hoạt động 15 cơ sở, phạt tiền 103 triệu đồng; thanh, kiểm tra 106 cơ sở hành nghề khám chữa bệnh có 45 cơ sở vi phạm, đình chỉ 8 cơ sở, phạt tiền 170,5 triệu đồng và thanh tra 23 cơ sở hành nghề Vaccine, sinh phẩm y tế, có 2 đơn vị có điều kiện trang thiết bị bảo quản vaccine, sinh phẩm không đạt yêu cầu...

B.S Hồ Lai Dũng: Đến thời điểm này toàn TP có 6 cơ sở khám phẫu thuật thẩm mỹ được Sở Y tế TP cấp phép hành nghề hoạt động, có bác sỹ phẫu thuật và có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo bao gồm TMV Bảo Ân, số 21/24- Lê Hồng Phong; TMV Skinlap Spa, số 79- Yên Bái; TMV BS Nhân, số 47- Nguyễn Thị Minh Khai; TMV - Trương Kiều Xuân, số 262 – 264- Nguyễn Văn Linh; TMV Linh Châu, số 103- Hoàng Diệu và Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ K19/9- Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng. Riêng các TMV tự nhiên (chỉ chăm sóc sắc đẹp, không phẫu thuật) thì nhiều nhưng không thuộc diện quản lý của Sở Y tế). Đến nay, Thanh tra Sở Y tế chưa phát hiện TMV nào có biểu hiện sai phạm liên quan đến giải phẫu thẩm mỹ.

P.V: Sau sự việc trên xảy ra ngành Y tế TP có biện pháp gì để kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động của TMV không thưa ông?

B.S Hồ Lai Dũng: Ngay sau khi sự việc trên được phanh phui, bản thân là người công tác trong ngành Y lâu năm tôi cảm thấy rất sốc vì đây là một lỗ hổng rất lớn đối với ngành Y của chúng tôi. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho ngành Y tế để soi lại mình.

Cũng chính từ vụ việc này, ngày 22-10, Giám đốc Sở Y tế Phạm Hùng Chiến đã tổ chức cuộc họp với toàn ngành để triển khai nhắc nhở đối với cán bộ ngành Y Đà Nẵng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan điều tra, đồng thời thanh tra toàn bộ các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn quản lý nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm minh.

Các bộ phận, phòng ban cơ sở có trách nhiệm tập trung quản lý, thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập nói chung và các TMV nói riêng. Hiện Sở Y tế cũng đã lập 3 đoàn kiểm tra các cơ sở y tế ngoài công lập để tiến hành kiểm tra trên các lĩnh vực không có giấy phép, hoạt động chui, hoạt động hành nghề vượt quá phạm vi quy định, tình trạng bác sỹ vừa kê đơn vừa bán thuốc, vi phạm bảng hiệu, niêm yết giá và Sở sẽ có những biện pháp mạnh để xử lý để chấn chỉnh hoạt động. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở tiếp tục giám sát, kiểm tra xử lý các thông điệp quảng cáo không trung thực đối với các TMV để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân khi đến khám và phẫu thuật...

 Hầu hết các TMV đều sử dụng thông điệp quảng cáo rất “kêu”. Trong ảnh: Một mẫu quảng cáo của một TMV trên đường Lê Hồng Phong Đà Nẵng.

P.V: Bác sỹ có lời cảnh báo nào đối với những người muốn làm đẹp bằng phẫu thuật?

B.S Hồ Lai Dũng: Trước hết người dân cũng không nên tin vào những quảng cáo “rất kêu” của các TMV. Đa số các thông điệp quảng cáo của các TMV đều tung ra những chiêu quảng cáo “có cánh” gây sức hút cho người dân, đặc biệt là những người có nhu cầu làm đẹp.

Ngoài ra, người dân nên đến các địa điểm được cấp phép hoạt động, có bác sỹ chuyên khoa, có đủ điều kiện cơ sở vật chất để tránh tình trạng tiền mất tật mang. Nếu người dân phát hiện TMV nào hoạt động chui, chưa được cấp phép hoạt động hoặc không đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị thì báo ngay cho Sở Y tế để có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm minh nhằm tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

P.V: Xin chân thành cảm ơn bác sỹ.

Xuân Đương

(thực hiện)